Việt Nam, Indonesia trao đổi kinh nghiệm chống dịch và mở cửa kinh tế

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang đã gặp gỡ các lãnh đạo địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm thích ứng, sống chung với đại dịch COVID-19, tái mở cửa nền kinh tế.
Việt Nam, Indonesia trao đổi kinh nghiệm chống dịch và mở cửa kinh tế ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang trao đổi và làm việc với Thống đốc Bali Wayan Koster. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong chuyến thăm và làm việc ngày 28-29/10 tại tỉnh Bali, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang đã gặp gỡ Thống đốc Wayan Koster, Phó Thống đốc Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) và nhiều lãnh đạo địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm thích ứng, sống chung với đại dịch COVID-19, tái mở cửa nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước. 

Thống đốc Wayan Koster cho biết tình hình dịch bệnh tại Bali đang trong tầm kiểm soát với số ca mắc mới COVID-19 dưới 50 ca/ngày và tỷ lệ sử dụng giường bệnh dưới 6%.

Để duy trì kết quả này, Bali dựa vào các biện pháp kiểm soát, cách ly, phân vùng dịch tễ chặt chẽ và tiêm chủng rộng khắp. 

Địa phương này đã hoàn thành 100% mục tiêu tiêm chủng mũi một và 85% mục tiêu tiêm chủng đủ hai mũi, hướng tới đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11/2021.

Ngày 14/10, Bali đã mở cửa cho du khách quốc tế từ 19 quốc gia được lựa chọn dựa vào các tiêu chuẩn kiểm soát dịch bệnh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và trên cơ sở có đi có lại. Tính đến nay, Bali đã đón hơn 15.000 du khách quốc tế an toàn, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Theo Thống đốc Wayan Koster, du khách quốc tế đến Bali phải có giấy chứng nhận hoàn tất tiêm chủng, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trước và sau khi đến Bali, và đóng bảo hiểm y tế đầy đủ.

Trước khi đến, du khách được hướng dẫn cài đặt, khai báo y tế qua ứng dụng trực tuyến, phục vụ cho việc theo dõi, truy vết trong suốt thời gian ở Bali. Ngoài ra, du khách phải cách ly tập trung 5 ngày tại 35 khách sạn/khu nghỉ dưỡng được chỉ định.

[Bất chấp dịch, xuất khẩu hàng Việt Nam sang Indonesia vẫn tăng mạnh]

Thống đốc Wayan Koster cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng Bộ quy tắc riêng về mở cửa đón du khách quốc tế nhằm mục đích đảm bảo an toàn tối đa, giảm thiểu nguy cơ tái bùng phát dịch, tiến tới tổ chức tốt các sự kiện lớn như Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào năm tới.

Thống đốc Wayan Koster cho biết thống đốc thường xuyên, theo dõi và đánh giá cao các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam; mong muốn tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chống dịch và tái mở cửa nền kinh tế; tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, nhất là du lịch giữa Bali và các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới. 

Tại cuộc gặp, Thống đốc Wayan Koster và các lãnh đạo địa phương đều bày tỏ trân trọng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Indonesia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp; cảm ơn Đại sứ quán và tình bạn thân thiết mà cá nhân Đại sứ đã dành cho Bali thời gian qua; nhắc lại nỗ lực mở ba đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Bali, tổ chức Tuần triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia vào năm 2020. 

Phó Thống đốc Cok Ace xúc động kể lại chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia vào năm 1959, trong đó Người và Tổng thống Soekarno đã trực tiếp ghé thăm gia đình ông tại Ubud. 

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bali cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại hòn đảo nghỉ dưỡng này, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ thành lập Hội người Việt Nam tại Bali theo các quy định và pháp luật sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục