Việt Nam phấn đấu xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh quốc gia

Ngày 23/9 tới, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông sẽ đưa ra những lập luận nhằm đạt được tư cách thành viên đầy đủ.
Việt Nam phấn đấu xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh quốc gia ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển; tạo dựng các cụm liên kết ngành kinh tế biển phát triển hiệu quả, có sức cạnh tranh hội nhập cao gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển cả nước và các khu vực vùng biển-ven biển, hướng đến trở thành quốc gia biển mạnh thời kỳ đến năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục