Việt Nam tặng quà cho Mặt trận Đoàn kết-Phát triển Tổ quốc Campuchia

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã trao tặng ba xe ôtô và ba bộ máy vi tính với tổng giá trị gần 300.000 USD cho Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia.
Việt Nam tặng quà cho Mặt trận Đoàn kết-Phát triển Tổ quốc Campuchia ảnh 1Quang cảnh lễ trao tặng. (Ảnh: Minh Hưng- Chanh Đa/TTXVN)

Ngày 25/5, tại thủ đô Phnom Penh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức trao quà tặng của Chính phủ Việt Nam cho Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, gồm ba xe ôtô và ba bộ máy vi tính với tổng giá trị gần 300.000 USD.

Đại diện phía Việt Nam là Tùy viên Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Anh Dũng. Đại diện Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia là ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận.

[Campuchia khánh thành đài phát sóng tỉnh do Việt Nam tài trợ]

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Campuchia nói chung và Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia nói riêng đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa món quà do Chính phủ Việt Nam trao tặng, ông Nhem Valy cho biết những thiết bị trên sẽ góp phần giúp Mặt trận đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Campuchia và củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam.

Việt Nam tặng quà cho Mặt trận Đoàn kết-Phát triển Tổ quốc Campuchia ảnh 2
Việt Nam tặng quà cho Mặt trận Đoàn kết-Phát triển Tổ quốc Campuchia ảnh 3Nhập mô tả cho ảnhTùy viên Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Anh Dũng (trái) đại diện Đại sứ quán Việt Nam trao tặng quà cho Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia. (Ảnh: Minh Hưng-Chanh Đa/TTXVN)

Trong những năm qua, Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành khác của Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp trực tiếp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia; góp phần củng cố, phát triển quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục