Việt Nam tham gia đầy đủ, có trách nhiệm tại COP-17

Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định VN tham gia đầy đủ, có trách nhiệm tất cả hoạt động của Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu tại Durban.
Trả lời phỏng vấn của TTXVN và Đài THVN nhân dịp tham dự Hội nghị Liên hợpquốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP-17) đang diễn ra tại thành phố Durbancủa Nam Phi, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, Trưởng đoàn ViệtNam tham dự COP-17, khẳng định Việt Nam tham gia đầy đủ và có trách nhiệm trongtất cả các hoạt động của hội nghị.

Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, đoàn Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng vềcác chiến lược và nguyên tắc đàm phán; đồng thời tham gia tích cực vào tất cảcác tiểu ban kỹ thuật để chuẩn bị văn kiện cho hội nghị cấp cao.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, đoàn Việt Nam cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ,tiếp xúc song phương để trao đổi về các vấn đề của hội nghị; mở rộng sự phối hợpvà hợp tác với các nước trong việc triển khai các thỏa thuận đạt được tại COP-15ở Copenhagen, Đan Mạch, COP-16 ở Cancun, Mexico, cũng như đối với những vấn đềđang được thảo luận tại COP-17.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định là một nước đang phát triển và là một bêntham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Việt Nam có tráchnhiệm cùng cộng đồng thế giới triển khai và thực hiện những cam kết đạt được tạicác kỳ hội nghị trước.

Việt Nam ủng hộ quan điểm của các nước đang phát triển và quan điểm của Liênminh châu Âu (EU) trong việc triển khai thực hiện các cam kết và sáng kiến chốngbiến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam cho rằng hội nghị năm nay mang "hơi thở" củamột diễn đàn đa phương, nơi thể hiện mọi quan điểm và lợi ích của tất cả cácquốc gia trên thế giới.

Trong thời gian hội nghị, Việt Nam cũng đã tận dụng cơ hội giới thiệu với bạnbè quốc tế về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, cũng như những thànhcông, chính sách và lộ trình của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khíhậu.

Hiện tại, Việt Nam đã xây dựng được nhiều văn bản pháp lý quan trọng mangtính dài hạn, trong đó đáng chú ý nhất là Chiến lược quốc gia về Biến đổi khíhậu vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay trước thềm hội nghị Durban.Đây là cơ sở pháp lý cao nhất liên quan đến chủ trương, chính sách và định hướngdài hạn của Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đến năm 2050.

ViệtNam cũng là một trong ít quốc gia trên thế giới đã có sự chuẩn bị kỹ càng và đưara được các chính sách, định hướng dài hạn cho vấn đề chống biến đổi khí hậu,với mục tiêu lớn nhất là triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổikhí hậu.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ hy vọng, thông qua các cuộc thảo luận songphương và đa phương, Việt Nam góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi điđến các thỏa thuận, cam kết chung, nhất là những thỏa thuận liên quan đến Nghịđịnh thư Kyoto và giai đoạn hai của văn kiện quan trọng này.

Tại hội nghị, Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều quan điểm và kinh nghiệm đàmphán; tích cực trao đổi, chia sẻ ý kiến về vấn đề biến đổi khí hậu với các nướcthanh viên nhóm G77+Trung Quốc; phối hợp với các nước lựa chọn những lĩnh vựccần ưu tiên hợp tác trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

Việt Nam mong muốn hội nghị Durban sẽ đạt được thỏa thuận chung mang tínhtoàn cầu về chống biến đổi khí hậu trên cơ sở pháp lý chung. Ngoài ra, Việt Namcũng ủng hộ chủ trương triển khai các biện pháp hợp tác song phương và khu vựcthông qua các cơ chế hợp tác phù hợp.

Đặc biệt tại COP-17, đoàn Việt Nam đã phối hợp với các nước Bắc Âu tổ chứchội thảo về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, vấn đề tài chính; đồng thờithông qua dự án thí điểm môi trường đối với ngành sản xuất ximăng ở Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc với đoàn Nhật Bản, Phần Lan, Đan Mạch, Mỹ và Thụy Điển,tất cả các nước đều bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ xây dựng các biện pháp và hành độngcụ thể trong lĩnh vực khí hậu và môi trường. Vì vậy, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hộitiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, kinh nghiệm từ các nước để nâng cao hơnnữa năng lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.