Việt Nam và Tanzania tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương

Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ mong muốn Chính phủ và Quốc hội Tanzania tiếp tục hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Tanzania.
Việt Nam và Tanzania tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương ảnh 1Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (bên phải) trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa thống nhất Tanzania Mussa Azzan Zungu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/7, bên lề Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã gặp ông Mussa Azzan Zungu, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa thống nhất Tanzania.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng Tanzania trình bày thành công Báo cáo Quốc gia Tự nguyện về thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khóa họp lần này.

Đại sứ đánh giá cao quan hệ song phương cũng như quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

[Thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tanzania]

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 của IPU vào tháng 9 với chủ đề “Vai trò của thanh niên trong đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” và mong muốn Tanzania sẽ cử đoàn tham dự, đóng góp vào thành công của hội nghị.

Đại sứ cũng mong muốn Chính phủ và Quốc hội Tanzania tiếp tục hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Tanzania.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Tanzania chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và khẳng định sẽ có đại diện của Tanzania tham dự Hội nghị Nghị sĩ Trẻ.

Phó Chủ tịch Mussa Azzan Zungu chia sẻ đánh giá của Đại sứ Đặng Hoàng Giang về quan hệ song phương giữa hai nước và khẳng định Chính phủ và Quốc hội Tanzania luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và sinh sống tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục