Vĩnh Phúc: Nước sông Lô dâng cao cuốn trôi con đò, một người mất tích

Nhận thấy tình hình sông nước nguy hiểm bất ngờ, chủ đò (ông T.V.C.) đã gọi về cho vợ để huy động thêm người ứng cứu, tuy nhiên, khi ra tới nơi, vợ ông C. không thấy chồng và đò đâu.
Vĩnh Phúc: Nước sông Lô dâng cao cuốn trôi con đò, một người mất tích ảnh 1Hiện trường vụ đắm đò khiến 1 người mất tích tại Vĩnh Phúc. (Ảnh: PLO)

Khoảng 4 giờ 40 phút ngày 12/6, nước sông Lô qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc dâng cao đã cuốn trôi một con đò và chủ đò là ông T.V.C. (67 tuổi, ngụ tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Theo ông Lê Văn Lanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Bác, huyện Sông Lô: Qua thu thập thông tin ban đầu, trong đêm ông C. ngủ để trực trên đò, nước sông Lô dâng cao khiến đò trôi xuống đoạn cầu Vĩnh Phú - nơi đang thi công cầu, cách nơi con đò neo đậu khoảng 100m.

Thời điểm đò bị trôi, lật và mất tích, trên đò chỉ có ông C., không có khách.

[Bình Phước: Kịp thời cứu sống 2 người dân bị kẹt giữa dòng nước xiết]

Trước đó, khi thấy tình hình sông nước nguy hiểm bất ngờ, chủ đò (ông T.V.C.) đã gọi về cho vợ để huy động thêm người ứng cứu. Tuy nhiên, khi ra tới nơi, vợ ông C. không thấy chồng và đò đâu.

Gia đình chủ đò phán đoán đã có vấn đề xấu xảy ra nên thông báo cho mọi người và chính quyền địa phương.

Hiện, lực lượng chức năng đang phối hợp cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc theo sông Lô. Tuy nhiên, do mùa này mực nước sông Lô dâng cao, nước chảy mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục