Ngày 20/12 tại Vientiane, Việt Nam và Lào đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về việcnghiên cứu khảo sát diện tích đất và tính khả thi của dự án trồng cây cao su vàxây dựng nhà máy chế biến cao su tại huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào.
Đại diện Chính phủ Lào là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào BounthavySisouphanthong.
Đại diện phía Việt Nam là ông Lê Văn Lưu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công tyCao su Quảng Trị.
Công ty Cao su Quảng Trị là một doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trịgiao cho công ty thực hiện dự án đất trồng cao su tại huyện Sa Muồi nhằm thúcđẩy hợp tác đầu tư giữa hai tỉnh, đồng thời giúp nhân dân địa phương có thêmcông ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Đầu năm 2009, công ty đã phối hợp với các bên hữu quan Lào và Việt Nam tổ chứckhảo sát 5.000 hécta đất trồng cao su tại huyện này.
Ông Lê Văn Lưu cho biết, Công ty Cao su Quảng Trị đảm bảo đủ khả năng và điềukiện để đầu tư thành công dự án và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách,luật pháp của Lào và mong các bộ, ngành ở địa phương cũng như trung ương tạo mọiđiều kiện thuận lợi để công ty hoàn thành các bước tiếp theo để sớm thực hiện dựán, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam-Lào nói chung và hai địa phươngQuảng Trị và Salavan kết nghĩa nói riêng./.
(TTXVN/Vietnam+)