Theo tờ ValorEconomico, VW và các quan chức của Pernambuco đã hoàn thành các chi tiết củathỏa thuận này.
Theo kế hoạch, nhà máy mới, được đặt tại thị trấn Cabo de Santo Agostinho,cách thủ phủ Recife của bang Pernambuco 50 km về phía Nam, sẽ sản xuất200.000 xe/năm. Đại diện của VW tại Brazil cho biết hãng này đang nỗ lực giatăng sản lượng xe tại Brazil thông qua cả nhà máy mới và những xí nghiệp đangtồn tại.
Với dân số khoảng 191,5 triệu người, Brazil hiện là thị trường tiêu thụ xe lớn thứ tư thế giới. Theo hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi, Fiat đang chiếmthị phần lớn nhất tại thị trường ôtô của quốc gia Nam Mỹ này (23%), đứng thứhai và ba lần lượt là VW (22%) và General Motors (20%).
Doanh số bán hàng của VW, đứng thứ ba trong số các nhà sản xuất xe hơi lớnnhất thế giới trong năm 2010, có thể tăng 13% lên 8,1 triệu xe trong năm nay,dựa trên số lượng bán hàng của ba hãng ôtô hàng đầu thế giới. VW có thể trởthành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới năm nay, vượt qua hãng ôtô Toyota củaNhật bản và General Motors của Mỹ về lợi nhuận tại các thị trường mới nổi.
Trong năm nay, doanh số bán hàng của GM có thể tăng khoảng 8% lên 7,55triệu, trong khi Toyota lại giảm 9%, khiến cho số lượng ôtô bán ra của hãnghiện đứng đầu thề giới tụt xuống 7,27 triệu chiếc xe hơi các loại.
Tuy nhiên, Toyota của Nhật Bản sẽ trở lại "ngôi vị" vào năm tới do sự phụchồi hoàn toàn các cơ sở sản xuất quan trọng của tập đoàn sau trận động đất vàsóng thần lịch sử tại quốc gia châu Á này.
Theo dự báo, năm 2012, Toyota có thể xuất xưởng khoảng 8,4 triệu xe ôtôvà sẽ lại vượt Volkswagen và General Motors để giành lại ngôi vị số 1 thế giớivề sản xuất, cũng như doanh số bán sản phẩm công nghiệp quan trọng này./.