Vụ 8B Lê Trực: Chủ đầu tư chậm trễ phải xử lý bằng hình thức khác

Tại buổi họp Chính phủ diễn ra chiều 30/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu thành phố Hà Nội phải kiên quyết xử lý các vi phạm của chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực, Hà Nội.
Vụ 8B Lê Trực: Chủ đầu tư chậm trễ phải xử lý bằng hình thức khác ảnh 1Các lực lượng thi công tiến hành phá dỡ phần vi phạm tại tầng 19 tòa tòa nhà 8B Lê Trực. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Tại buổi họp Chính phủ diễn ra chiều 30/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu thành phố Hà Nội phải kiên quyết xử lý các vi phạm của chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực, Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh, chủ đầu tư đã nhiều lần vi phạm hành chính, nếu ​tiếp tục không chấp hành các quyết định về ​thực hiện tháo dỡ ​thì thành phố phải có các biện pháp xử lý khác.

"Đây là công trình trọng điểm trong việc thực hiện trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn thành phố," Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Liên quan đến việc tháo dỡ công trình trên, theo ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban ​Nhân dân thành phố Hà Nội, tới thời điểm này đã phá dỡ được 382 m2 sàn sai phạm của công trình xây dựng dự án 8B Lê Trực.

Tuy nhiên, do chủ đầu tư vừa qua đã gây nhiều khó khăn, chưa thực hiện nghiêm túc công tác phá dỡ phần vi phạm do vậy thời gian tới, để đạt tiến độ đề ra, lãnh đạo Ủy ban thành phố Hà Nội hứa với Thủ tướng sẽ ứng vốn, kinh phí để phá dỡ chương trình này.

"Tinh thần của lãnh đạo thành phố Hà Nội là rất kiên quyết phá dỡ, không để công trình vi phạm kéo dài thêm," Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết thêm.

Trước đó, từ đầu tháng 4, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và đề ra hàng loạt biện pháp đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên, Đội Thanh tra Xây dựng quận tăng cường máy móc, lực lượng giám sát, đảm bảo việc phá dỡ đúng kế hoạch.

Những ngày sau đó, công tác phá dỡ luôn đảm bảo 40-60m2/ngày, hàng ngày Ủy ban Nhân dân phường có báo cáo đầy đủ tiến độ gửi Ủy ban Nhân dân quận và Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, từ đầu tháng Năm, công tác phá dỡ công trình nhà 8B Lê Trực không còn đảm bảo tiến độ do một số người tự xưng là người mua nhà đến cản trở. Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc, đề nghị Ủy ban Nhân dân quận tập trung chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường kiên quyết thực hiện quyết định cưỡng chế công trình này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục