Vụ máy bay rơi tại Indonesia: Cơ trưởng có 35 năm kinh nghiệm

Theo người thân của cơ trưởng chuyến bay mang số hiệu SJ 182, cơ trưởng Afwan từng là phi công của Lực lượng Không quân Indonesia trong giai đoạn 1987-1998, đã bay trong Phi đội 4 và Phi đội 31.
Vụ máy bay rơi tại Indonesia: Cơ trưởng có 35 năm kinh nghiệm ảnh 1Thân nhân các nạn nhân trên chuyến bay xấu số chờ tin người thân tại Tangerang, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/1, người thân của Cơ trưởng Afwan trên chuyến bay mang số hiệu SJ 182 của hãng hàng không giá rẻ Sriwijaya Air bị rơi ở quần đảo Seribu ngày 9/1 cho biết Cơ trưởng Afwan từng là phi công của Lực lượng Không quân Indonesia trong giai đoạn 1987-1998, đã bay trong Phi đội 4 và Phi đội 31.

Ông Afwan đã có 35 năm kinh nghiệm làm phi công. 

Chia sẻ về vị phi công này, ông Agus Prambudibyo, người đứng đầu khu phố Cibinong Endah (BCE), Bogor Regency, Tây Java-nơi cơ trưởng Afwan sinh sống cho biết: Afwan là một người tốt, tích cực của khu phố, Afwan có cư xử lễ phép, sùng đạo và siêng năng cầu nguyện (ông theo đạo Hồi)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục