Vụ thủ lĩnh Hezbollah bị hạ sát: Ai Cập lên án hành vi xâm phạm chủ quyền Liban

Điện đàm với Thủ tướng Liban, Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh Cairo ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vĩnh viễn tại Liban và Dải Gaza.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut (Liban). (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut (Liban). (Ảnh: THX/TTXVN)

Tối 28/9, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati, khẳng định Cairo luôn sát cánh cùng Beirut ở thời điểm quan trọng hiện nay, đồng thời lên án mọi hành vi vi phạm an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh Cairo ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vĩnh viễn tại Liban và Dải Gaza.

Ông El-Sisi khẳng định Cairo tin rằng cộng đồng quốc tế phải gánh vác trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn hành động xâm lược của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine và Liban.

Theo ông, "sự im lặng" của cộng đồng quốc tế sẽ đẩy Trung Đông vào tình trạng leo thang nguy hiểm, đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã thảo luận về tính cấp thiết của việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, để tránh đẩy khu vực này rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện có thể phá vỡ an ninh và ổn định khu vực.

Cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước diễn ra bên lề khóa họp thứ 79 Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York và chỉ vài giờ sau khi lực lượng Hezbollah xác nhận rằng thủ lĩnh nhóm vũ trang này ở Liban Sayyed Hassan Nasrallah đã thiệt mạng ngày 27/9, trong vụ không kích của Israel vào khu vực phía Nam của Thủ đô Beirut.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về những diễn biến nguy hiểm ở Dải Gaza, Bờ Tây và Liban, trong bối cảnh Israel leo thang các hoạt động quân sự gây hậu quả đối với an ninh khu vực Trung Đông.

Trước đó, Cairo đã nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel chấm dứt xung đột ở Gaza, khiến hơn 140.000 người Palestine thiệt mạng và bị thương, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, phá hủy hầu hết cơ sở hạ tầng của Gaza và khiến phần lớn dân số phải di dời kể từ ngày 7/10/2023.

Ai Cập cũng lên án các cuộc không kích gần đây của Israel vào Liban, làm hơn 700 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, khẳng định đây là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Mỹ và Israel nhất trí thúc đẩy giải giáp Hamas

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thảo luận kế hoạch của Mỹ nhằm thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trao đổi với các bên trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hợp quốc về giai đoạn 2 của kế hoạch Gaza. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.