Vụ trẻ sơ sinh mất tích ở viện Phụ sản là trọng án

Cơ quan điều tra xác định vụ cháu bé mất tích bí ẩn tại Viện Phụ sản Trung ương ngày 3/11 là một vụ trọng án, cần sớm được làm rõ.

Như Vietnam+ đã đưa tin, ngày 3/11, tại Viện Phụ sản Trung ương, một cháu bé 2 ngày tuổi đã bị mất tích một cách bí ẩn. Về sự việc hy hữu này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với lãnh đạo bệnh viện phụ sản Trung ương.

Ông Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc bệnh viện cho hay: “Đây là một hành vô nhân đạo vì bắt cóc cả trẻ sơ sinh. Tội phạm đã lợi dụng kẽ hở của bệnh viện và lòng tin của nạn nhân với các bác sĩ để thực hiện hành vi phạm tội.”

Theo vị Giám đốc bệnh viện, vì tội phạm mặc áo blu, lại có những hành động khớp với bác sĩ trước đó nên mẹ cháu bé hoàn toàn tin tưởng giao cháu bé cho "bác sĩ rởm" đưa đi xét nghiệm khiến việc bắt cóc cháu bé diễn ra một cách dễ dàng mà không một ai nghi ngờ.

Xung quanh nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của cháu Phạm Xuân Trường, Viện Phụ sản Trung ương cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vì không kiểm tra nghiêm ngặt và để xảy ra sai sót. Tuy vậy, ông Tiến cũng cho rằng: “Mặc dù bệnh viện đã trang bị đội ngũ bảo vệ, vệ sĩ, nhưng thật khó để có thể kiểm soát hết được nhân viên, giấy tờ ra viện cũng như là người ra vào. ”

Ông Tiến ví dụ có những trường hợp ra viện nhưng không có giấy vì hoàn cảnh khó khăn chưa thanh toán viện phí, hoặc thấy ngày đẹp thì xin về, mấy ngày sau mới đến làm thủ tục.

Cũng trong ngày 4/11, một cuộc họp ba bên giữa đại diện bệnh viện, gia đình nạn nhân và đại diện cơ quan điều tra đã diễn ra.

Thay mặt bệnh viện trả lời những bức xúc từ phía người nhà nạn nhân, ông Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Viện Phụ sản Trung ương cho hay: “Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp mất một cháu bé mới vài ngày tuổi tại bệnh viện. Bản thân các y bác sỹ chúng tôi cũng hết sức đau buồn với sự việc đáng tiếc này.”

Theo ông Việt, ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã báo với cơ quan điều tra để lực lượng chức năng vào cuộc. Bản thân bệnh viện cũng sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra để sớm tìm được cháu bé trong thời gian sớm nhất.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan điều tra cũng cho biết, xác định đây là một vụ trọng án, hiện công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an quận Hoàn Kiếm và các cơ quan liên quan tích cực làm việc, thu thập tài liệu cũng như triệu tập đầy đủ các nhân chứng để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục