Vùng 4 Hải quân cứu nạn thành công tàu cá cùng 13 ngư dân Bình Định

Nhận lệnh cứu nạn, cán bộ, thủy thủ tàu Trường Sa 22 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận vị trí tàu bị nạn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để lai kéo vào âu tàu đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa.
Vùng 4 Hải quân cứu nạn thành công tàu cá cùng 13 ngư dân Bình Định ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ của tàu Trường Sa 22, Lữ đoàn 955 của Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá BĐ 96950 TS trong đêm 27/8 vào vị trí an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/8, tàu Trường Sa 22, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo tàu cá BĐ 96950 TS bị hỏng máy cùng 13 ngư dân tỉnh Bình Định vào âu tàu đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Vào lúc 9 giờ ngày 27/8, khi đang khai thác hải sản tại khu vực cách đảo Sinh Tồn Đông 16 hải lý về phía Đông Nam, tàu BĐ 96950 TS bị hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển.

Nhận lệnh cứu nạn từ Trung tâm Chỉ huy, tàu Trường Sa 22 cơ động đến vị trí tàu cá Bình Định gặp nạn để ứng cứu.

Đến 22 giờ cùng ngày, cán bộ, thủy thủ tàu Trường Sa 22 đã tiếp cận được tàu bị nạn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để lai kéo.

Đến 6 giờ ngày 28/8, tàu Trường Sa 22 đã lai kéo Tàu cá BĐ 96950 TS vào khu vực âu tàu đảo Sinh Tồn để được hỗ trợ sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

[Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển]

Trước đó, ngày 27/8, Bệnh xá đảo Phan Vinh, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Hồ Văn Huệ (59 tuổi, quê ở xã Hoài Thương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) có triệu chứng xuất huyết tiêu hóa.

Lúc 19 giờ ngày 26/8, sau khi ăn cơm xong, ngư dân Huệ bị đau âm ỉ vùng thượng vị, nôn ra máu tươi kèm máu cục và đi ngoài ra máu (bệnh nhân có tiền sử bị viêm loét niêm mạc dạ dày).

Vùng 4 Hải quân cứu nạn thành công tàu cá cùng 13 ngư dân Bình Định ảnh 2Quân y bệnh xá đảo Phan Vinh, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thăm khám cho ngư dân Hồ Văn Huệ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngư dân Hồ Văn Huệ được các ngư dân trên tàu cá BĐ 96931 TS (do ông Trần Minh Hiệp, người cùng địa phương làm chủ) đưa vào đảo Phan Vinh cấp cứu.

Qua thăm khám, quân y đảo Phan Vinh chẩn đoán, ngư nhân Huệ bị xuất huyết tiêu hóa mức độ vừa, theo dõi chảy máu ổ loét dạ dày-tá tràng và đã tổ chức truyền dịch, cầm máu, giảm tiết, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cho bệnh nhân.

Sức khỏe của ngư dân Huệ tạm thời ổn định nhưng phải lưu trú tại đảo Phan Vinh để tiếp tục điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục