Trong giai đoạn này, mẫu xe nói trên đã bán được gần bốn triệu chiếc, trở thànhmột trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ đây đãđến lúc phải thay mẫu xe này khi mà sự cạnh tranh trên thị trường xe hơi lớnnhất thế giới này đang trở nên khốc liệt hơn.
Mẫu Santana hoàn toàn mới, sẽ được sản xuất tại nhà máy Shanghai VolkswagenAutomotive ở Trung Quốc, đã được giới thiệu vào tối 29/10tại nhà máy Wolfsburg của VW ở Đức, nơi thế hệ xe đầu tiên đã được phát triển.
Mẫu xe trên có khoảng cách trục dài 2.603mm. Ngoài ra, nó còn có các thiết bịnội thất hiện đại, an toàn và thoải mái như túi khí phía trước, cạnh bên và trênđầu, trang bị hệ thống cân bằng điện tử, điều hòa không khí, nội thất bọc da,cửa mái điều khiển điện, cảm biến đỗ và bánh xe làm bằng hợp kim.
Tùy thuộc vào phiên bản, mẫu xe trên còn được trang bị thêm các thiết bị tiêuchuẩn. Tại Trung Quốc, Santana có ba phiên bản là Trendline, Comfortline, vàHighline cùng hai phiên bản động cơ xăng.
Cả hai phiên bản động cơ này đều được phát triển dựa trên động cơ bốn xylanh 16valve EA 211. Động cơ 1.4 tiêu chuẩn có công suất là 88 mã lực, mức tiêu thụnhiên liệu trung bình là 5,9 lít/100km trong khi động cơ 1.6 có công suất 108 mãlực, mức tiêu thụ nhiên liệu là 6 lít/100km./.