Wayne Rooney xin lỗi vì "rủa xả" cổ động viên

Tiền đạo đội tuyển Anh Rooney đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì lỡ miệng "rủa xả" những cổ động viên vào cuối trận đấu với Algeria.
Tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì cơn thịnh nộ bột phát của anh vào cuối trận đấu không bàn thắng với Algeria, trong đó anh đã lỡ miệng "rủa xả" những cổ động viên la ó về màn trình diễn vô hồn và thất vọng của Tam sư.

Trong một tuyên bố do Liên đoàn bóng đá Anh đưa ra, Rooney bày tỏ: "Tối qua tôi đã có những lời lẽ không hay xuất phát từ tâm lý tức giận với lối chơi của chúng tôi cũng như kết quả trận đấu. Về phía mình, tôi xin lỗi vì bất cứ khó chịu nào do hành động của tôi gây ra vào cuối trận."

Khi đi ra khỏi đường pitch tại sân vận động Green Point ở Cape Town sau trận đấu, Rooney đã rẽ bước tới trước một ống kính truyền hình và mỉa mai: "Thật hân hạnh được thấy cổ động viên của mình la ó chính mình. Nếu đó là những gì các bạn thể hiện sự ủng hộ trung thành." Sau đó anh còn thốt thêm câu chửi thề nữa trước khi đi về phía phòng thay quần áo.

Trận hòa thứ hai đang gây sức ép "khổng lồ" lên đội quân của ông Fabio Capello. Để đi tiếp, Anh không còn cách nào khác phải đánh bại Slovenia trong trận đấu bảng cuối cùng. Trong khi đó, Rooney vẫn chưa giải được cơn hạn hán bàn thắng của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục