World Cup Nữ 2023: Các Sân Vận động Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu

Tại Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, Sân Vận động Waitako là nơi tổ chức 5 trận đấu vòng bảng, trong đó có trận đấu giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27/7.
World Cup Nữ 2023: Các Sân Vận động Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu ảnh 1Cờ Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động Offenbach am Main ở Đức trong trận giao hữu giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Nữ Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Tại vòng bảng Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận đấu ở 3 địa điểm, trong đó có Sân Vận động Eden Park là một trong những sân lâu đời nhất ở New Zealand.

Sân Vận động Eden Park

Eden Park là nơi tổ chức trận khai mạc World Cup Nữ 2023 giữa Đội tuyển New Zealand và Đội tuyển Na Uy, cùng với 8 trận đấu khác trong suốt giải đấu, trong đó có trận Việt Nam gặp nhà đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22/7.

Khai trương vào năm 1900, Eden Park là Sân Vận động Quốc gia lớn nhất của New Zealand với sức chứa gần 50.000 người.

[HLV Mai Đức Chung tự hào khi cùng Đội tuyển Nữ có mặt tại New Zealand]

Nằm ở trung tâm Auckland, đây là Sân Vận động có lịch sử tổ chức những khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong thể thao New Zealand, bao gồm các trận chung kết Giải bóng Bầu dục Thế giới 1987, 2011 và trận chung kết Giải bóng Bầu dục Nữ Thế giới 2021.

Ban đầu, Eden Park được xây dựng với mục đích chính là sân bóng cho môn bóng bầu dục, nhưng kể từ năm 2011, sân được dùng cho cả các trận bóng đá. Eden Park hiện là sân nhà của đội bóng bầu dục All Blacks.

Sân Vận động Waikato

Sân Vận động Waitako Thuộc thành phố Haminton được hoàn thiện vào năm 2002, là Sân Vận động Quốc tế nổi tiếng của New Zealand dù sức chứa khá khiêm tốn chỉ với hơn 26.000 chỗ ngồi.

Đây là nơi đã tổ chức Giải Vô địch Bóng đá U17 Thế giới 2008 và Giải Vô địch Bóng đá U20 Thế giới năm 2015.

Tại Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, Sân Vận động Waitako là nơi tổ chức 5 trận đấu vòng bảng, trong đó có trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 27/7.

Sân Vận động Forsyth Barr

Nằm ở thành phố Dunedin, miền Nam New Zealand, Sân Vận động Forsyth Barr sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng ở World Cup Nữ 2023, trong đó có trận Tuyển Nữ Việt Nam gặp Tuyển Nữ Hà Lan ở lượt cuối Bảng E diễn ra ngày 1/8.

Forsyth Barr khai trương năm 2011, từng là nơi tổ chức Giải Vô địch Bóng Bầu dục Thế giới 2011 và Giải Vô địch Bóng đá U20 Thế giới 2015.

Sân Vận động Fred Taylor Park

Ngoài 3 sân đấu trên, Đội tuyển Nữ Việt Nam được Ban Tổ chức World Cup 2023 bố trí tập luyện tại Fred Taylor Park, sân nhà của West Coast Rangers - một đội bóng nghiệp dư của New Zealand.

Dù chỉ là sân của đội bóng nghiệp dư nhưng chất lượng về mặt sân và cơ sở vật chất Fred Taylor Park đều đáp ứng chuẩn của FIFA, sau khi ban tổ chức chi ra số tiền lớn để nâng cấp. Tại đây, các học trò của Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ được tập luyện trên mặt sân có chất lượng tương đương với sân đấu chính thức.

Sân tập này cách nơi lưu trú của Đội tuyển Nữ Việt Nam 20 phút di chuyển bằng xe bus. Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Bên cạnh đó, Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà, nhằm đảm bảo việc tập luyện của Đội tuyển Nữ Việt Nam trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Nữ Việt Nam, Mai Đức Chung đã bày tỏ sự hài lòng khi tham quan và khảo sát địa điểm tập luyện này vào tháng 10/2022. Theo kế hoạch, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ bắt đầu tập tại sân Fred Taylor Park từ ngày 11/7, một ngày sau khi kết thúc trận đấu giao hữu với Đội tuyển Nữ New Zealand./.

Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023 sử dụng 10 Sân Vận động cho các trận đấu, trong đó tại New Zealand gồm: Sân Vận động Wellington, (sức chứa 34.500 người) Sân Vận động Eden Park (sức chứa gần 50.000 người) Sân Vận động Forsyth Barr (sức chứa 30.000 người); Sân Vận động Waitako (sức chứa 26.000 người).

Tại Australia gồm: Sân Vận động Australia, Sydney (sức chứa 83.000 người); Sân Vận động Sydney Football (sức chứa 42.500 người); Sân Vận động Melbourne Rectangular (sức chứa 25.000 người); Sân Vận động Brisbane (sức chứa 52.500 người) Sân Vận động Perth Rectangular (sức chứa 20.000 người); Sân Vận động Hindmarsh, Adelaide (sức chứa 15.000 người)

Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), 10 Sân Vận động diễn ra các trận đấu của World Cup Nữ 2023 tại Australia và New Zealand đều đạt được chứng chỉ công trình xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục