Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok

Xác định danh tính người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Bangkok

Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan xác nhận có một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok tối 17/8, khiến ít nhất 22 người tử vong.
Xác định danh tính người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Bangkok ảnh 1Cán bộ Sứ quán Việt Nam thăm anh Mai Văn Trường đang được điều trị tại bệnh viện ở Bangkok (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan xác nhận có một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok tối 17/8, khiến ít nhất 22 người tử vong.

 

Sáng 18/8, cán bộ Đại sứ quán đã tới thăm hỏi, động viên anh Mai Văn Trường, sinh ngày 2/10/1990, quê tại Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Anh Trường bị sức ép của bom nên đã bị tụ máu tại mắt và dập xương chân.

 

Hiện anh Trường đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa chính quyền thành phố Bangkok (BMA General Hospital, còn gọi là Bệnh viện Klang) và người nhà chăm sóc. Đại diện Sứ quán cho biết trên trang Facebook rằng Sứ quán sẽ theo dõi sát, tiếp tục hỗ trợ anh Mai Văn Trường.

 

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho Đại sứ quán, đây là trường hợp công dân Việt Nam duy nhất bị tác động bởi vụ nổ bom tối 17/8 gần đền Erawan.

 

Cảnh sát Thái Lan ngày 18/8 cho biết thương vong trong vụ nổ bom tại khu vực điện thờ Erawan ở thủ đô Bangkok đã tăng lên 22 người thiệt mạng và 123 người bị thương.

 

Đã xác định được trong số nạn nhân thiệt mạng có 5 người Thái Lan, 3 người Trung Quốc, 2 người Hong Kong (Trung Quốc), 2 người Malaysia và 1 người Singapore. Số nạn nhân còn lại vẫn chưa xác định được quốc tịch.

 

Người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri khẳng định vụ tấn công xảy ra vào thời điểm khu vực điện thờ Erawan đông người nhất là 18-19 giờ nhằm mục đích gây thương vong nhiều nhất có thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.