Xây dựng nút giao gỡ “điểm nghẽn” giao thông khu Đông TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết đây là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trong thời gian dài tại nút giao An Phú.
Xây dựng nút giao gỡ “điểm nghẽn” giao thông khu Đông TP.HCM ảnh 1Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sáng 29/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) đã khởi công 4 gói thầu đầu tiên của dự án nút giao thông An Phú của thành phố Thủ Đức.

Đây là dự án tháo gỡ “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông ở khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 28/3/2022 với tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng, dự án sẽ đầu tư xây dựng một nút giao thông khác mức hoàn chỉnh ba tầng tại khu vực nút giao đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ.

Cụ thể, dự án sẽ xây dựng hầm chui (2 chiều) kết nối đường dẫn cao tốc với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài Gòn), hầm chui được kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ-Đồng Văn Cống. Sẽ có hai cầu vượt được đầu tư; trong đó 1 cầu vượt dạng chữ Y kết nối đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội) và đường Lương Định Của với đường dẫn cao tốc; 1 cầu vượt rẽ phải từ đường dẫn cao tốc vào đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội).

[TP.HCM: Hơn 12.000 tỷ đồng xây dựng dự án giao thông, môi trường] 

Ở mặt đất, nút giao sẽ xây dựng đảo trung tâm và tháp biểu tượng cùng các hạng mục hồ nước, đài phun nước, chiếu sáng mỹ thuật phù hợp theo phương án thiết kế kiến trúc được thông qua.

Quy mô mặt cắt ngang phần đường từ 10 đến 12 làn xe, phần hầm 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh 2 làn xe. Dự án cũng xây dựng một số cầu, cầu bộ hành và hạng mục khác để đồng bộ tại khu vực nút giao này. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào 30/4/2025 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết đây là một công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trong một thời gian dài tại khu vực nút giao An Phú. Nút giao này là đầu mối giao thông quan trọng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Trung, Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành thông qua tuyến đường sắt tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang, tuyến đường sắt nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành trong tương lai.

Để phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư của dự án, ông Bùi Xuân Cường đề nghị các sở ngành, thành phố Thủ Đức tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nút giao thông Mỹ Thủy; nâng cấp đường Lương Định Của, nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh, nâng cấp đường Nguyễn Thị Định, đường liên cảng Cát Lái và đặc biệt là Vành đai 3 trên địa bàn thành phố Thủ Đức... nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, phát triển đô thị và kết nối liên vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục