Xe ôtô chở đất đè sập nhà tạm, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Xe ben bị trượt bánh, đổ nghiêng, đè vào ngôi nhà tạm của anh Nguyễn Văn Thanh, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh, khiến vợ và con trai anh bị vùi lấp, tử vong.

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập nhà do xe ben chở đất đổ đè vào khiến 2 người tử vong.

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 27/11, tại xã Quảng La, xe ôtô mang biển kiểm soát 14C-248.49 do lái xe Nguyễn Văn Chiến, trú tại thôn 3, xã Quảng La, chở đất làm nhà thì bị trượt bánh, đổ nghiêng, đè vào ngôi nhà tạm của gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1973) trú tại địa bàn xã. Đây là ngôi nhà ở tạm của gia đình anh Thanh do gia đình đang làm nhà mới.

Khi xảy ra vụ việc, trong nhà có chị Trần Thị Lan - vợ anh Thanh (sinh năm 1982) cùng con trai là cháu Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 2013). Ngôi nhà sập và đất đã vùi lấp chị Lan và con trai.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Quảng La và huyện Hoành Bồ đã huy động các lực lượng, thiết bị tìm kiếm người bị nạn.

[Bình Phước: Xe tải mất phanh, đâm sập nhà dân ven đường]

Khoảng 18 giờ 30 phút, 2 mẹ con chị Lan đã được tìm thấy, đưa ra khỏi khu vực bị đất vùi lấp nhưng do bị thương quá nặng nên cả hai tử vong.

Nhận được thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo chính quyền huyện Hoành Bồ, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục