Xử lý nhiều vụ vi phạm phòng, chống COVID-19 tại các địa phương

Trong các ngày 22-23/8, lực lượng chức năng tại các địa phương đã liên tục xử lý nhiều vụ vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 như chống đối người thi hành công vụ, vi phạm giãn cách xã hội...
Xử lý nhiều vụ vi phạm phòng, chống COVID-19 tại các địa phương ảnh 1Lực lượng chức năng Hà Nội xử phạt người vi phạm ngày 23/8. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong các ngày 22-23/8, lực lượng chức năng tại các địa phương đã liên tục xử lý nhiều vụ vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 như chống đối người thi hành công vụ, vi phạm giãn cách xã hội...

Hà Nội xử lý các trường hợp chống đối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 23/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 22/8 đến 11 giờ ngày 23/8, các lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 7.851 lượt phương tiện (trong đó có 52 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 10.301 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.169 lượt phương tiện quay đầu (1.412 lượt phương tiện không cho vào thành phố; 757 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố).

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 713 trường hợp. Trong đó, 48 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 1 cơ sở không tạm dừng hoạt động kinh doanh; 664 trường hợp có các hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

[Phú Yên: Xử phạt một Trưởng ban HĐND tỉnh vì vi phạm Chỉ thị 16]

Đáng chú ý, vào khoảng 9 giờ ngày 22/8, tại chốt kiểm soát dịch trên đường Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội), P.N.L. (sinh năm 1982) và N.Đ.T. (sinh năm 1981), cùng trú tại xã Ngũ Hiệp (Thanh Trì) đi xe máy qua chốt nhưng không xuất trình được giấy đi đường. Tiếp đó, P.N.L. còn dùng lời lẽ xúc phạm và lấy tay đẩy vào mặt một cán bộ tại chốt.  P.N.L. đã bị khống chế và bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Tương tự, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 21/8, chốt kiểm soát trên địa bàn xã Kim Hoa (huyện Mê Linh, Hà Nội phát hiện một nam giới đi xe máy mang biển kiểm soát 88K1-58841 qua chốt, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn lao xe vào Trung úy Lưu Trường Giang (Công an huyện  Mê Linh), rồi bỏ xe chạy trốn. Trung úy Lưu Trường Giang bị thương ở chân và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Công an huyện Mê Linh đã xác minh đối tượng vi phạm là Đ.V.T. (sinh năm 2003, trú tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên,Vĩnh Phúc), đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.

Vĩnh Phúc xử lý các đối tượng vi phạm giãn cách xã hội và nghiện ma túy

Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện một vụ tổ chức, tụ tập đông người trong quán karaoke giữa mùa dịch COVID-19, trong đó có 11 người có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, ngày 22/8, Công an huyện Sông Lô phát hiện quán karaoke Khánh Cường (xã Cao Phong, huyện Sông Lô) do Nguyễn Quốc Tấn (sinh năm 1991, thường trú ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) làm chủ, vẫn mở cửa cho nhiều khách tụ tập, hát karaoke, bất chấp các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Công an huyện Sông Lô đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, masage, dịch vụ Internet… trên địa bàn tạm dừng hoạt động, chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở chưa thực hiện nghiêm. Trong tháng 8/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện và xử lý hàng chục vụ tổ chức, tụ tập chơi bài bạc, hát karaoke giữa mùa dịch COVID-19…

Mới đây, ngày 19/8, Công an huyện Tam Dương phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Sao Đêm (xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương) do Lê Văn Nam (sinh năm 1976) làm chủ, vẫn lén lút phục vụ khách hát karaoke. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 7 người gồm 4 nam, 3 nữ đang hát tại 2 phòng.

Từ ngày 1/5 đến ngày 15/8, lực lượng chức năng ở Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.454 trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Thu giữ thiết bị y tế không rõ nguồn gốc tại Lào Cai

Chiều tối 23/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) vừa phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 5 (Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) bắt giữ 2 lô hàng là vật tư, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xử lý nhiều vụ vi phạm phòng, chống COVID-19 tại các địa phương ảnh 2Máy tạo ôxy không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị lực lượng thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 21/8, trong khi làm nhiệm vụ tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 5 phát hiện, kiểm tra và thu giữ 5 máy tạo ôxy nhãn hiệu SANTAFELL, không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài. Chủ lô hàng là ông Lê Mạnh Tuân (sinh năm 1989, trú tại xã Đại Nam, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ).

Tiếp đó, khoảng 16 giờ ngày 22/8, nhận được tin báo của người dân, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 5 và Công an thành phố Lào Cai đã kiểm tra một kho hàng tại Khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải (phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai).

Kết quả kiểm tra cho thấy, lô hàng đang được tập kết trong kho gồm 233 thùng giấy, chứa 8.640 bộ quần áo bảo hộ dùng trong lĩnh vực y tế và lao động. Chủ kho hàng là ông Phạm Duy Khánh (sinh năm 1987, trú tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của lô hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng.

Tại cơ quan công an, ông Phạm Duy Khánh khai nhận toàn bộ lô hàng trên là do Đỗ Văn Hoàn (trú tại đường Minh Khai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai) vận chuyển về kho từ chiều ngày 21/8 và không biết rằng lô hàng trên không có nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bình Phước xử lý đối tượng vu khống chính quyền

Ngày 23/8, Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú mời Đinh Quảng Kiên (34 tuổi, trú ở khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) đến Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú để làm việc.

Đối tượng này đã đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, vu khống cán bộ, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xử lý nhiều vụ vi phạm phòng, chống COVID-19 tại các địa phương ảnh 3 Xử lỹ đối tượng Kiên về hành vi đăng thông tin vu khống cán bộ, chính quyền địa phương. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.)

Tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú, Đinh Quảng Kiên thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo tường trình của Kiên, do suy nghĩ không thấu đáo nên nên phát ngôn sai lệch, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của cán bộ, chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19.

Công an thành phố Đồng Xoài đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Quảng Kiên theo điểm a, khoản 1, Điều 101 - Nghị định số 15-NĐ/CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

An Giang: Hiệu trưởng ăn nhậu khi đang giãn cách chống COVID-19

Tối 23/8, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang), cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông xử lý nghiêm ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải, vì đã tổ chức ăn nhậu với 5 người khác trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 23/8, Công an huyện Tịnh Biên và Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19  xã An Nông (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã bắt quả tang ông Hứa Thanh Long đang ăn nhậu tại căng tin của trường cùng 5 người khác.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông đã lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu các cấp thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định đối với các cá nhân trên.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiếp tục xem xét để xử lý cá nhân ông Hứa Thanh Long và các trường hợp liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục