Xử lý việc bán hàng rong, đỗ xe sai quy định ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Công an TP.HCM tăng cường lực lượng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng, các trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định, buôn bán hàng rong tiếp tái diễn vi phạm.
Xử lý việc bán hàng rong, đỗ xe sai quy định ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh 1Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin tại cuộc họp. (Nguồn: VGP)

Ngày 30/3, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến tình trạng buôn bán hàng rong, đỗ xe sai quy định tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an Thành phố, cho biết đơn vị đã nắm tình hình chỉ đạo từ Công an quận 1 và phối hợp lực lượng đô thị quận, phường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán hàng rong, xả rác gây mất mỹ quan đô thị.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng, các trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định, buôn bán hàng rong tiếp tục tái diễn vi phạm.

[Xây dựng không gian văn hóa công cộng ở TP.HCM: Kiến tạo xứng tầm]

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, phố đi bộ Nguyễn Huệ là bộ mặt của Thành phố Hồ Chí Minh và là một trong những điểm tham quan lớn thu hút người dân, du khách khi đến địa phương. Do đó, công tác giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm là rất quan trọng.

Về phương án lâu dài, để giải quyết các hành vi nêu trên, Công an Thành phố đã báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm khu vực bãi đổ xe để phục vụ người dân nhằm hạn chế việc đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường.

Đồng thời, Công an thành phố đề xuất tăng cường thêm lực lượng thanh niên xung phong để phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết buôn bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè.

"Cơ quan chức năng cũng mong muốn người dân không mua bán hàng rong, góp phần việc xây dựng mỹ quan đô thị, chấp hành vấn đề vệ sinh môi trường," Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ hoạt động từ năm 2015. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa-nghệ thuật, triển lãm, đường hoa Tết...

Khi có các sự kiện, phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn trong tình trạng "kẹt cứng" vì lượng người đổ về vui chơi đông đúc.

Từ năm 2018, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan của quận 1 xử lý triệt để tình trạng bán hàng rong gây mất mỹ quan, trật tự trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Song đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm và còn gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục