Xử phạt một trường hợp có hành vi xuyên tạc, vu khống trên Facebook

Ngày 3/4/2020, trên trang Facebook Dương Hồng Hiếu và Dương Hiếu đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cá nhân ông Nguyễn Văn Hôn.
Xử phạt một trường hợp có hành vi xuyên tạc, vu khống trên Facebook ảnh 1Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Chiều 6/5, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thông tin và truyền thông đối với Dương Hồng Hiếu, sinh năm 1978, trú tại số nhà 78 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 3/4/2020, trên trang Facebook Dương Hồng Hiếu và Dương Hiếu đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cá nhân ông Nguyễn Văn Hôn (có tài liệu và chữ ký của Dương Hồng Hiếu kèm theo hồ sơ).

Dương Hồng Hiếu bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

[TP.HCM: Bác bỏ tin nhắn xuyên tạc lan truyền trên mạng xã hội]

Tại buổi họp xử lý vi phạm, Dương Hồng Hiếu vắng mặt và có hành vi cố tình lẩn tránh để không nhận giấy mời của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang về việc giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang, đại diện chính quyền phường Vĩnh Lạc, Đội trưởng Đội An ninh - Công an thành phố Rạch Giá đã lập Biên bản và niêm yết công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Lạc, do người vi phạm cố tình trốn tránh không nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục