Xuất khẩu dầu mỏ của Nga đạt mức kỷ lục kể từ tháng 4 năm 2020

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, khối lượng dầu mỏ xuất khẩu của Nga đã tăng lên 8,1 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2023, tăng 0,6 triệu thùng so với tháng trước đó.
Xuất khẩu dầu mỏ của Nga đạt mức kỷ lục kể từ tháng 4 năm 2020 ảnh 1Toàn cảnh cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk (Nga). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Các chuyên gia Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14/4 cho biết trong tháng Ba, xuất khẩu dầu của Nga đạt mức kỷ lục kể từ tháng 4/2020.

Khối lượng dầu mỏ xuất khẩu của Nga đã tăng lên 8,1 triệu thùng/ngày, tăng 0,6 triệu thùng so với tháng Hai và khối lượng các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu tăng 0,45 triệu thùng lên 3,1 triệu thùng/ngày.

Mặc dù lượng hàng xuất khẩu tăng lên mức cao nhất trong hai năm và kim ngạch xuất khẩu tăng lên 12,7 tỷ USD, con số này vẫn giảm 43%.

Các nhà phân tích của IEA cho biết thêm giá năng lượng có thể tăng ngay cả khi hoạt động công nghiệp của các nền kinh tế lớn nhất thế giới chậm lại.

[Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ]

Sau quyết định giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+, giá dầu Brent đã leo lên mức 85 USD/thùng (tăng 7 USD), cao hơn gần 15 USD so với mức thấp nhất trong tháng Ba.

Đầu tháng Hai, Nga công bố quyết định cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày. Phó Thủ tướng Alexander Novak chỉ ra rằng Moskva sẽ không bán dầu cho những đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp tuân thủ chính sách giá trần.

Theo Bloomberg, từ ngày 25/3-31/3, xuất khẩu dầu từ Nga đạt mức rất cao. Tuy nhiên, ngay trong tuần tiếp theo, đầu tháng Tư, nguồn cung đã giảm 1,24 triệu thùng mỗi ngày. Các chuyến hàng đường biển lần đầu tiên giảm xuống dưới 3 triệu thùng/ngày trong vòng hai tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục