Theo hãng tin Yonhap, số liệu chính thức công bố ngày 1/4 cho thấy kim ngạch xuất khẩu đồ uống của Hàn Quốc năm ngoái đạt 572 triệu USD, mức cao kỷ lục, nhờ sự phổ biến của văn hóa Xứ sở kim chi.
Theo số liệu của Tổng công ty Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu đồ uống của nước này năm 2023 tăng 11,5% so với mức 513 triệu USD năm trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu đồ uống sang Trung Quốc đạt 121 triệu USD, chiếm 21%. Xuất khẩu đồ uống sang Mỹ đạt 83 triệu USD và sang Campuchia đạt 54 triệu USD.
Dự kiến, xuất khẩu đồ uống của Hàn Quốc năm 2024 cũng sẽ tăng lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt kim ngạch 94 triệu USD, cao hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các công ty nước giải khát trong nước, trong đó có Woongjin, Paldo Co. và Lotte Chilsung Beverage Co., cho biết sẽ tập trung nhiều hơn vào xuất khẩu sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng./.
Hàn Quốc: Nhà hàng và quán ăn được phép bán rượu theo ly từ tháng 4 năm nay
Bản sửa đổi liên quan đến việc sửa đổi nghị định thực thi giấy phép rượu tại Hàn Quốc đề xuất cho phép bán các loại rượu như soju, loại đồ uống có cồn chưng cất, với đơn vị nhỏ hơn chai.