Xuất khẩu lao động lập kỷ lục đưa hơn 140.000 người đi nước ngoài

Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), ước tính, có hơn 140.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2018.
Xuất khẩu lao động lập kỷ lục đưa hơn 140.000 người đi nước ngoài ảnh 1Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus ngày 25/12, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, ước tính, có hơn 140.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2018, tăng 7% so với năm 2017.

[Cấm đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage]

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, xuất khẩu lao động vượt mốc 100.000 người/năm và số lượng tiên tục tăng qua từng năm. Đặc biệt, trong năm 2018, Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) vươn lên trở thành nước tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với hơn 67.000 lao động. Tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) với khoảng 65.000 lao động.

Thị trường Hàn Quốc đứng thứ ba với hơn 6.000 lao động. Các thị trường còn lại là Saudi Arabia, Rumania, Malaysia, Kuwait…

 

Báo cáo của Hiệp hội Xuất khẩu lao động cho thấy, trong năm 2018, có 28 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam thì chỉ có 6 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Romania và Saudi Arabia.

Riêng hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản có số lao động chiếm tới hơn 90% tổng số đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của cả nước. Các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam vẫn tập trung vào các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á.

So với năm 2017, ngoài quy mô lao động tăng đáng kể ở thị trường Nhật Bản là một nét đáng lưu ý thì Romania cũng đang là thị trường được nhiều doanh nghiệp quan tâm./.

Nhật Bản nới lỏng quy định tuyển dụng lao động nhập cư. (Nguồn: VNEWS)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục