Xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc giảm tháng thứ tư liên tiếp

Doanh số xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc trong tháng Bảy vừa qua đã giảm 11,7% xuống còn 181.362 chiếc; như vậy đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp chủ yếu do đợt bùng phát mới của dịch COVID-19.
Xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc giảm tháng thứ tư liên tiếp ảnh 1Mẫu Hyundai Grandeur facelift. (Nguồn: Motor1)

Số liệu thống kê do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 17/8 cho thấy doanh số xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc trong tháng Bảy vừa qua đã giảm 11,7% xuống còn 181.362 chiếc.

Trong khi đó, tổng kim ngach xuất khẩu ôtô của nước này trong tháng Bảy giảm 4,2% xuống còn 3,66 tỷ USD.

Đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp chủ yếu do đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới các hoạt động kinh doanh toàn cầu trong khi ảnh hưởng tới niềm tin tiêu dùng.

[Thị phần của các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc tăng đáng kể tại ASEAN]

Trước đó, xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc trong ba tháng Tư, Năm và Sáu vừa qua đã giảm lần lượt 44,6%, 57,5% và 40,1%.

Hoạt động xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sụt giảm trong tháng Bảy vừa qua khi những đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 đã dẫn tới tình trạng phong tỏa trên toàn cầu, với các nhà phân phối ôtô Hàn Quốc ở nước ngoài cũng đang đóng cửa ngừng hoạt động. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do dịch COVID-19 gây ra cũng khiến người tiêu dùng xem xét lại ý định mua ôtô mới. Tổng sản lượng ôtô của Hàn Quốc trong tháng Bảy vừa qua giảm 3,8% xuống còn 345.711 chiếc.

Tuy vậy, doanh số bán xe ở trong nước của Hàn Quốc trong tháng trước đã tăng 8,9% lên 164.539 chiếc, nhờ những nỗ lực quảng cáo và khuyến mại của các nhà sản xuất ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.