Xuất quân cắm cờ Hà Nội 1.000 năm ở đỉnh Fansipan

Sáng 30/10, lễ xuất quân leo núi cắm cờ "1000 năm Thăng Long-Hà Nội" trên đỉnh Fansipan đã thu hút trên 100 vận động viên tham gia.
Sáng 30/10, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lễ xuất quân leo núi cắm cờ "1.000 năm Thăng Long-Hà Nội" trên đỉnhFansipan, Lào Cai, đã thu hút trên 100 vận động viên đại diện cho các doanhnghiệp lữ hành, khách sạn tham gia.

Ngoài vận động viên của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn Hà Nội còn có bađội vận động viên của tám tỉnh Tây Bắc và hai đội quốc tế cùng tham gia là Hiệp hộileo núi Côn Minh (Trung Quốc), Cơ quan du lịch Thái Lan.

Hoạt động do Sở Vănhóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Tổng cục Du lịch được tổ chức nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, NămDu lịch Quốc gia 2010 và 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam.

Tại lễ xuất quân, Ban tổ chức và các vận động viên tiến hành dâng hương lên ĐứcThái tổ Lý Công Uẩn, người khai sinh ra mảnh đất Thăng Long-Hà Nội.

Lãnh đạoTổng cục Du lịch cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội trao kỷniệm chương cho đại diện các đội tham gia leo núi; trao Đại linh kỳ mang biểutượng Khuê Văn Các có đôi rồng thời Lý chầu hai bên và dòng chữ 1.000 năm ThăngLong-Hà Nội cho trưởng đoàn.

Ngay tại buổi, nhà thư pháp Trịnh Tuấn đã trình diễn thư pháp chữ Long trênnền lụa cỡ lớn, đại diện Ban tổ chức đã thủ bút trên bức thư pháp này. Lá cờ"1.000 năm Thăng Long-Hà Nội" cùng bức thư pháp chữ Long sẽ được cắm và căngtrên đỉnh Fansipan đồng thời trao tặng cho đội vận động viên đoạt giải cao nhất.

Hành trình leo núi cắm cờ "1.000 năm Thăng Long-Hà Nội" trên nóc nhà Đông Dươnglà dịp để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về dãy Hoàng Liên Sơn,Vườn Quốc gia Hoàng Liên và đỉnh Fansipan cao 3.143m.

Thông qua loại hình du lịch leo núi, sự kiện này cũng góp phần giới thiệu vềtruyền thống lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạtđộng leo núi cắm cờ "1.000 năm Thăng Long-Hà Nội" còn có nhiều hoạt động ý nghĩakhác nhằm khai thác và phát triển du lịch leo núi Fansipan cũng như du lịch vùngTây Bắc.

Hành trình leo núi sẽ kết thúc vào ngày 3/11./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khám phá vẻ đẹp di sản tháp Chăm ở Khánh Hòa

Khám phá vẻ đẹp di sản tháp Chăm ở Khánh Hòa

Trải qua thời gian, Tháp Pô Klong Garai vẫn giữ được đường nét tinh tế, sắc sảo, với màu gạch nung đỏ sẫm và kết dính với nhau bằng một kỹ thuật xây dựng đặc biệt, đến nay vẫn chưa được giải mã.