Xung đột sắc tộc ở Sudan, hàng chục người chết

Ít nhất 26 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột bộ giữa người dân hai bộ tộc Nuer và Dinka ở bang Warrap, miền Nam Sudan ngày 5/5.
Ít nhất 26 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột bộ tộc xảy ra ở bangWarrap, miền Nam Sudan ngày 5/5.

Người phát ngôn của lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân Sudan (SPLA),ông Malaak Ayuen cho biết các cuộc xung đột liên quan đến tranh giành gia súcgiữa người dân hai bộ tộc Nuer và Dinka, hai bộ tộc lớn và quan trọng ở miền Nam

Trong khi đó, đài phát thanh FM Miraya của Liên hiệp quốc cũng đưa tin 20người đã thiệt mạng trong các vụ xung đột nói trên, xảy ra ở các khu vực ĐôngTonj và Bắc Tonj thuộc bang Warrap.

Theo Liên hiệp quốc, làn sóng bạo lực giữa các bộ tộc ở miền Nam Sudan đãgia tăng mạnh từ đầu năm đến nay, khiến hơn 400 người thiệt mạng, trong đó hơn140 người ở bang Warrap. Nguyên nhân xung đột chủ yếu do tranh chấp nguồn tàinguyên và gia súc.

Khu vực miền Nam Sudan với đa số dân là người Thiên chúa giáo đang cố gắngphục hồi sau cuộc nội chiến dài hai thập kỷ với miền Bắc có phần lớn dân làngười Arập và người Hồi giáo làm khoảng hai triệu người thiệt mạng.

Theo Thỏa thuận Hòa bình toàn diện (CPA) được ký kết năm 2005 chấm dứt nộichiến, một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho miền Nam sẽ được tiến hành vàotháng 1/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.