Bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy đá từ Bắc vào Nam

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Nguyễn Gia Hòa để điều tra hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.
Bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy đá từ Bắc vào Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Nguyễn Gia Hòa (36 tuổi, quê ở Hà Nội, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, ngày 15/2, cơ quan Công an nắm được thông tin Hòa vừa đưa một lượng lớn ma túy từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Các trinh sát đã triển khai chốt chặn tại một số địa điểm mà Hòa thường lui tới.

Chiều cùng ngày, khi Hòa vừa mang ma túy ra khỏi nhà ở xã Đa Phước ra đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Kiểm tra đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 100 gram ma túy đá. Khám xét khẩn cấp ngôi nhà của Hòa ở huyện Bình Chánh, công an phát hiện thêm 7 gram ma túy đá. Cùng lúc, một mũi trinh sát khác kiểm tra ngôi nhà trọ của Hòa ở đường Hòa Bình, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện 2,5 kg ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận là đầu mối cung cấp ma túy tại các hai khu vực: gần công viên nước Đầm Sen (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) và xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Số ma túy được Hòa ra Hà Nội lấy rồi đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo hồ sơ, Hòa từng phải thụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và được ra tù từ năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục