Chosun Sinbo: Tổng thống Hàn Quốc đánh giá sai vị thế của Triều Tiên

Tờ Chosun Sinbo cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn chưa hiểu đúng vị thế chiến lược được nâng cao của Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất của Bình Nhưỡng.
Chosun Sinbo: Tổng thống Hàn Quốc đánh giá sai vị thế của Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong bài phát biểu tại Seoul ngày 6/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của tờ Chosun Sinbo, tờ báo có trụ sở tại Nhật Bản, ngày 2/8 cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn chưa hiểu đúng vị thế chiến lược được nâng cao của Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Bài viết của tờ báo có đoạn nhấn mạnh: “Nếu Hàn Quốc từ bỏ việc quỵ lụy trước Mỹ thì đây sẽ là một cơ hội để cải thiện mối quan hệ liên Triều và thống nhất đất nước, nhưng nhà lãnh đạo đương nhiệm của Hàn Quốc lại đánh giá sai tình hình. Ông ta không hiểu được sự thay đổi trong vị thế chiến lược của Triều Tiên.”

[Những đánh giá trái chiều về năng lực tên lửa của Triều Tiên]

Theo tờ báo, ông Moon đã có một sự “đánh giá sai” về tình hình an ninh vốn đã thay đổi sau khi Triều Tiên tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào tháng Bảy vừa qua.

Tổng thống Moon đã nhấn mạnh rằng bằng việc tiến hành các vụ thử ICBM, Triều Tiên đã chạm đến ngưỡng của “giới hạn đỏ,” đồng thời tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh mẽ đáp trả các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Sau khi nhậm chức hồi đầu tháng 5/2017, Tổng thống Moon tuyên bố sẽ theo đuổi cách tiếp cận phi hạt nhân hóa Triều Tiên và đối thoại với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên những hành động hòa giải của ông, kể cả đề nghị đối thoại, đến nay vẫn gặp khó khăn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.