Chủ tịch Thượng viện Brazil Renan Calheiros tiếp tục tại vị

Tòa án Tối cao Brazil đã ra phán quyết không đình chỉ chức Chủ tịch Thượng viện của ông Renan Calheiros, đảo ngược quyết định trước đó của thẩm phán Tòa án Tối cao Marco Aurélio Mello.
Chủ tịch Thượng viện Brazil Renan Calheiros tiếp tục tại vị ảnh 1Chủ tịch Thượng viện Brazil Renan Calheiros. (Nguồn: AP)

Trong một động thái khá bất ngờ, ngày 7/12, Tòa án Tối cao Brazil đã ra phán quyết không đình chỉ chức Chủ tịch Thượng viện của ông Renan Calheiros, đảo ngược quyết định trước đó của thẩm phán Tòa án Tối cao Marco Aurélio Mello.

Với phán quyết này, ông Calheiros tiếp tục là nhân vật quyền lực thứ ba tại Brazil (sau Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện) bất chấp việc ông sắp phải hầu tòa vì bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ bê bối của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras.

Với sự nhất trí của 6 trên tổng số 9 thẩm phán, Tòa án Tối cao Brazil cho phép ông Calheiros, 61 tuổi, tiếp tục đảm nhiệm cương vị lãnh đạo tại Thượng viện, và ông có thể chủ trì phiên họp của cơ quan này vào ngày 13/12 tới.

Tuy nhiên, ông Calheiros sẽ không được đảm nhận cương vị tổng thống theo hiến pháp nước này.

Hiến pháp Brazil quy định chủ tịch hai viện quốc hội sẽ lần lượt tiếp quản vị trí của người đứng đầu chính phủ trong trường hợp tổng thống không thể điều hành đất nước.

Trước đó, Thượng viện Brazil đã bác quyết định của thẩm phán Mello về việc đình chỉ chức vụ Chủ tịch Thượng viện của ông Calheiros.

Đây được coi là động thái nhượng bộ của Tòa án Tối cao Brazil nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng thế chế tại nước này, tháo ngòi căng thẳng giữa tòa này và Thượng viện, vốn đe dọa làm chệch kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách để giảm thâm hụt ngân sách và cải thiện kinh tế của chính phủ.

Trong khi đó, Hạ viện Brazil đã thông qua một dự luật hạn chế quyền lực của Tòa án Tối cao trong các hoạt động điều tra tham nhũng.

Hồi đầu tháng 12, Tòa án tối cao Brazil đã ra thông báo điều tra tham nhũng đối với Chủ tịch Hạ viện Calheiros.

Ông này bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng để tạo thuận lợi cho công ty xây dựng Mendes Júnior giành hợp đồng, đổi lại công ty này trang trải chi phí nuôi một người con ngoài giá thú của ông này.

Ông Calheiros là nhân vật thân tín nhất của Tổng thống Michel Temer và là nhân vật có thế lực trong đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) cầm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục