Ngoại trưởng Đức "Đàm phán bốn bên không được phép thất bại"

Ngoại trưởng Đức cho rằng cuộc đàm phán bốn bên dự kiến về cuộc khủng hoảng Ukraine không được phép thất bại.
Ngoại trưởng Đức "Đàm phán bốn bên không được phép thất bại" ảnh 1Các tay súng ly khai ở Lugansk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP)

Theo AFP/Reuters, ngày 16/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc đàm phán bốn bên dự kiến về cuộc khủng hoảng Ukraine không được phép thất bại, đồng thời cảnh báo về "nguy cơ sẽ có thêm thương vong."

Phát biểu trước thềm cuộc gặp tại Geneva giữa các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ: "Không được phép thất bại vì tình hình ở miền Đông Ukraine ngày càng trở nên nguy kịch.

Việc chiếm đóng các tòa nhà công đang khiêu khích phản ứng của cơ quan an ninh... Cuộc gặp tại Geneva là một cơ hội, không phải bước đột phá và chắc chắn không phải sự đảm bảo cho một thỏa thuận hòa bình."

Cùng ngày, Tư lệnh NATO tại châu Âu, Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove nói rằng NATO không thấy có sự thay đổi đáng kể về quy mô hay vị trí của lực lượng Nga gần biên giới Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục