Đánh bom khu vực ngoại giao đoàn ở Kabul

Đánh bom khu vực ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul

Đêm 4/1, một vụ đánh bom đã xảy ra ở khu ngoại giao đoàn ở trung tâm thủ đô Kabul. Các tay súng Taliban thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.
Đánh bom khu vực ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul. (Ảnh: AFP)

Đêm 4/1, một vụ đánh bom đã xảy ra ở khu ngoại giao đoàn ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan. Các tay súng Taliban thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Các nguồn tin an ninh cho biết quả bom phát nổ sau khi đoàn hộ tống quân đội đi vào doanh trại Eggers ở đường 17, quận Wazir Akbar Khan. Đây là khu vực có các cơ quan ngoại giao nước ngoài, trong đó Đại sứ quán Mỹ, Italy và Đức.

Sau vụ nổ, nhiều cơ quan đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong khi cảnh sát địa phương và binh lính NATO triển khai tới hiện trường.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Trước đó cùng ngày, một binh sĩ NATO và 6 phần tử phiến quân đã thiệt mạng khi lực lượng Taliban tấn công một doanh trại tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. 

Hôm 27/12, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào đoàn xe hộ tống của NATO tại Kabul cũng đã khiến 3 binh sỹ thiệt mạng.

Hiện Washington và Kabul đang theo đuổi việc ký kết Hiệp định an ninh song phương (BSA) cho phép 12.000 binh lính nước ngoài được tiếp tục ở lại Afghanistan sau năm 2014, thời điểm Mỹ và NATO sẽ phải rút hết lực lượng gìn giữ hòa bình ra khỏi quốc gia Nam Á này. 

Số binh sĩ ở lại được giao nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện cho lực lượng an ninh sở tại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục