Hải quân Hàn Quốc nối lại chương trình giao lưu với Nhật Bản

Theo một quan chức quân đội Hàn Quốc, ngày 5/9 tới, một phái đoàn gồm 600 lính hải quân và học viên KNA sẽ lên đường đi thăm 12 nước trên chiếc tàu khu trục mang tên Yi Sung-shin.
Hải quân Hàn Quốc nối lại chương trình giao lưu với Nhật Bản ảnh 1Tàu khu trục 4.400 tấn mang tên Yi Sung-shin. (Nguồn: naval-technology.com)

Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 7/8 cho biết Hải quân nước này sẽ nối lại các hoạt động giao lưu với Nhật Bản vào tháng tới.

Nguồn tin cho hay vào ngày 5/9 tới, một phái đoàn gồm 600 lính hải quân và học viên năm cuối của Học viện Hải quân Hàn Quốc (KNA) sẽ lên đường đi thăm 12 nước; trong đó có Nhật Bản, Nga, Australia, Singapore và Mỹ, trên chiếc tàu khu trục 4.400 tấn mang tên Yi Sung-shin và tàu hỗ trợ chiến đấu 4.200 tấn mang tên Cheonji, trước khi trở về nước vào tháng 12 tới.

Theo kế hoạch, phái đoàn sẽ ghé cảng Tokyo vào ngày 8/9 tới. Trong 3 đêm và 4 ngày lưu lại đây, họ sẽ thăm căn cứ hải quân của Nhật Bản và mời các quan chức hải quân nước chủ nhà lên thăm tàu.

Bắt đầu từ năm 1954, chuyến đi quanh thế giới như vậy đã trở thành một truyền thống thường niên của các sinh viên năm cuối thuộc KNA trước khi họ tốt nghiệp. Từ năm 2011, Nhật Bản không còn nằm trong lịch trình của chương trình đào tạo như vậy, chủ yếu là do mối quan hệ lạnh giá giữa Seoul và Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục