Hàn Quốc tìm cách thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên mới

Seoul sẽ thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra gói các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản.
Hàn Quốc tìm cách thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên mới ảnh 1 Hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Vụ trưởng Vụ các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Kim Geon ngày 11/9 cho biết Seoul sẽ thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra gói các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản.

Phát biểu trên Đài truyền hình KBS, ông Kim nói: “Thứ nhất là đưa thêm vào các vấn đề bị loại khỏi Nghị quyết 2270 vào phút chót, thứ hai là lấp kín những lỗ hổng của nghị quyết này, và thứ ba là đưa thêm vào những nhân tố mới.”

Tuy nhiên, quan chức này từ chối cho biết thêm chi tiết mà chỉ nói rằng hiện các bên hữu quan đang tiến hành thảo luận.

Trong khi đó, một nguồn thạo tin khác thì ám chỉ rằng thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên có thể trở thành mục tiêu hàng đầu của những biện pháp trừng phạt mới khi nói: “Trung Quốc không còn có thể bảo vệ một bộ phận nào đó trong thương mại của họ với Triều Tiên... Chúng tôi trông đợi họ sẽ đóng một vai trò to lớn trong việc áp đặt các hạn chế kinh tế với Triều Tiên”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục