Malaysia bán hơn 500.000 xe ôtô trong 10 tháng đầu năm 2014

Ttrong khoảng thời gian từ tháng 1-10, Malaysia đã bán 546.492 xe ôtô các loại so với cùng kỳ năm trước là 543.048 xe.
Malaysia bán hơn 500.000 xe ôtô trong 10 tháng đầu năm 2014 ảnh 1Mẫu xe Proton Iriz. (Nguồn: livelifedrive.com)

Ngày 19/11, tờ The Star của Malaysia dẫn nguồn tin từ Hiệp hội ôtô Malaysia (MAA) cho biết trong khoảng thời gian từ tháng Một tới tháng 10 Malaysia đã bán 546.492 xe ôtô các loại so với cùng kỳ năm trước là 543.048 xe.

Theo MAA, tuy tổng lượng xe ôtô bán trong tháng 10 là 54.187 xe, giảm 2% hay 891 xe so với cùng kỳ năm trước, nhưng MAA vẫn hy vọng mức bán hàng này vẫn sẽ được duy trì trong tháng tiếp theo.

Theo thống kê của MAA được công bố trong ngày 18/11 cho thấy trong tháng Mười lượng bán xe chở khách giảm từ 47.930 xe xuống còn 46.544 xe, trong khi xe thương mại giảm từ 7.148 xuống còn 6.643 xe.

Tuy nhiên, báo cáo của MAA cũng cho thấy lượng bán hàng trong tháng Mười đã tăng 13,4% (hay 6.416 xe) so với tháng 9/2014.

Mức tăng trưởng cao trong tháng Mười so với các tháng trước đó là do tung ra thị trường thêm nhiều loại ôtô như Perodua Axia và Proton Iriz. Tuy nhiên, những yêu cầu chặt chẽ hơn trong thủ tục vay ngân hàng cũng đã làm hạn chế nhu cầu mua.

Về triển vọng trong tháng 11, MAA cho biết hy vọng lượng bán hàng vẫn được duy trì như trong tháng Mười. Thông cáo của MAA cũng cho biết: "Người tiêu dùng sẽ vẫn gặp khó khăn trong việc tìm các khoản vay tín dụng để mua xe"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục