Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi với Mỹ

Thủ tướng Najib, người đang ở thăm Mỹ từ ngày 11-13/9, cho biết phía Malaysia sẽ đưa ra những đề nghị giá trị, có lợi cho cả hai bên và khẳng định ông đến thăm Mỹ không phải để "xin tiền."
Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo New Straits Times ngày 12/9 đưa tin Malaysia mong muốn mang đến Mỹ những đề xuất có giá trị khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak chuẩn bị có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13/9.

Thủ tướng Najib, người đang ở thăm Mỹ từ ngày 11-13/9, cho biết phía Malaysia sẽ đưa ra những đề nghị giá trị, có lợi cho cả hai bên. Ông Najib cũng khẳng định ông đến thăm Mỹ không phải để "xin tiền."

[Thủ tướng Malaysia: Mỹ là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á]

Trước đó một ngày, phát biểu tại cuộc gặp với các du học sinh Malaysia tại Mỹ, ông Najib nhấn mạnh Malaysia là “một ngôi sao đang lên," một quốc gia phát triển thành công với mục tiêu lọt vào top 20 nước phát triển nhất thế giới vào năm 2050.

Bác bỏ những ý kiến cho rằng Malaysia là một quốc gia “thất bại," ông Najib cho rằng đây chỉ là những lời lẽ “xuyên tạc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục