Nam Định ngừng tiếp nhận dự án may mặc vào khu công nghiệp

Nam Định ngừng tiếp nhận dự án may mặc vào các khu công nghiệp

Tỉnh Nam Định chính thức không tiếp nhận dự án may mặc vào các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, do hoạt động không hiệu quả.
Nam Định ngừng tiếp nhận dự án may mặc vào các khu công nghiệp ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Ông Trần Minh Hoan, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh chính thức không tiếp nhận dự án may mặc vào các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, do các nhà máy may mặc sử dụng nhiều đất và lực lượng lao động nhưng hoạt động lại không hiệu quả.

Nam Định hiện có 3 khu công nghiệp (Hòa Xá, Bảo Minh và Mỹ Trung) đã đi vào hoạt động với tổng diện tích mặt bằng hơn 600ha. Đến nay, cả 3 khu công nghiệp này đã thu hút được 156 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đăng ký 7.210 tỷ đồng và 308,7 triệu USD; diện tích cho thuê đạt 310ha. Trong đó, các dự án may mặc chiếm tới 30%.

Theo ông Hoan, các nhà máy may mặc trong các khu công nghiệp của Nam Định sử dụng diện tích khá lớn và chiếm phần lớn trong tổng số gần 3 vạn lao động đang làm việc tại các 3 khu công nghiệp. Trong khi đó, hiệu quả kinh tế do các dự án mặc mặc đem lại không cao, đóng góp cho ngân sách không nhiều.

Không tính tiền thuế đất, toàn bộ 3 khu công nghiệp đang hoạt động của Nam Định đóng góp vào ngân sách tỉnh chưa đến 100 tỷ đồng/năm.

Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định có hơn 200 doanh nghiệp may mặc, nhưng luôn phải cạnh tranh trong việc tuyển dụng lao động vì nguồn này có hạn.

Báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho thấy, hiện nay các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 lao động, trong đó may mặc chiếm phần lớn.

Không ít doanh nghiệp may mặc đã thông báo tuyển lao động từ 2 năm nay nhưng vẫn không thể tuyển đủ.

Đại diện Công ty cổ phần may Nam Định (đóng tại khu công nghiệp Hòa Xá) cho biết, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Công ty cần 500-1.000 lao động nhưng hiện rất khó tuyển vì có quá nhiều doanh nghiệp may trên cùng địa bàn.

Ông Hoan cũng cho biết, để tăng giá trị sử dụng đất cũng như hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vừa quyết định ngừng tiếp nhận các dự án may mặc vào 3 khu công nghiệp hiện có, chỉ thu hút các dự án dệt, sợi, điện tử, cơ khí, dược và những ngành sử dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường...

Tuy nhiên, tỉnh vẫn kêu gọi các dự án may mặc vào các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn nhằm giúp các địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc việc làm cho người lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục