New Zealand và Trung Quốc khởi động đàm phán nâng cấp FTA

Dự kiến, vòng đàm phán đầu tiên sẽ được tổ chức vào nửa đầu năm 2017 và tiếp đó sẽ là một số cuộc đàm phán được tiến hành ở cả Trung Quốc và New Zealand.
New Zealand và Trung Quốc khởi động đàm phán nâng cấp FTA ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PhD)

Ngày 21/11, Thủ tướng New Zealand John Key cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán chính thức nhằm nâng cấp Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà hai nước ký năm 2008.

Trong một tuyên bố gửi qua thư điện tử, Thủ tướng John Key cho biết việc nâng cấp FTA sẽ đảm bảo hiệp định hiện hành "có tính đến.

các FTA mà Trung Quốc đã đàm phán với các đối tác thương mại khác từ năm 2008."

Dự kiến, vòng đàm phán đầu tiên sẽ được tổ chức vào nửa đầu năm 2017 và tiếp đó sẽ là một số cuộc đàm phán được tiến hành ở cả Trung Quốc và New Zealand.

Các vấn đề sẽ được thảo luận bao gồm các rào cản thương mại như quy định hải quan, thương mại điện tử, chính sách cạnh tranh và môi trường. Hai nước đã thông báo thúc đẩy tiến trình đàm phán này.

Với FTA có hiệu lực từ năm 2008, Trung Quốc đã trở thành đối tác xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của New Zealand.

Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của New Zealand sang Trung Quốc đạt 12,2 tỷ đôla New Zealand (khoảng 8,54 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục