Ninh Thuận xây nông thôn mới theo mô hình "Saemaul" Hàn Quốc

Các chuyên gia Hàn Quốc tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 200 cán bộ và nhân dân 2 xã Mỹ Sơn và Lương Sơn xây dựng nông thôn mới theo mô hình "Saemaul" của Hàn Quốc.
Ninh Thuận xây nông thôn mới theo mô hình "Saemaul" Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 16/10, tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 200 cán bộ và nhân dân hai xã Mỹ Sơn và Lương Sơn đang triển khai xây dựng nông thôn mới theo mô hình "Saemaul" của Hàn Quốc.

"Seamaul" là mô hình xây dựng và phát triển làng mới được thực hiện và mở rộng ở Hàn Quốc vào đầu những năm 70.

Tinh thần "Saemaul" được xây dựng trên ba trụ cột là chuyên cần-tự giác-hợp tác. Đây là những giá trị xuyên suốt quá trình phát triển nông thôn nói riêng, xã hội Hàn Quốc nói chung.

Đổi mới nông thôn theo tinh thần "Saemaul" là làm cho người dân có tinh thần tự nguyện, làm chủ, chịu trách nhiệm về cuộc sống và vận mệnh của bản thân, nhận thức về phát triển cộng đồng phải dựa vào nỗ lực của cả tập thể…

Với tinh thần đó, phong trào "Saemaul" đã giúp cộng đồng dân cư nông thôn ở Hàn Quốc có bước phát triển vượt bậc, có cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần cho thế hệ mai sau.

Xuất phát từ kết quả đó đồng thời nhằm giúp tỉnh Ninh Thuận có hướng đi vững chắc trong xây dựng nông thôn mới, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã giới thiệu, hỗ trợ và đào tạo cho cán bộ và nhân dân huyện Ninh Sơn có bước tiếp cận mới trong cách nghĩ, cách làm theo mô hình "Saemaul."

Việc tập huấn là cơ hội quý để cán bộ và nhân dân tiếp thu những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Hàn Quốc đồng thời để áp dụng tại địa phương, qua đó tạo nên sự thành công trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến cuối năm 2015 có 11 xã điểm đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục