Phát hiện xe khách chở khối lượng lớn nội tạng không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện trên xe đang chở 145 thùng xốp, đựng lòng lợn, thịt lợn, sách bò đã thối rữa, bốc mùi nồng nặc, có tổng trọng lượng 9,75 tấn, không rõ nguồn gốc.
Phát hiện xe khách chở khối lượng lớn nội tạng không rõ nguồn gốc ảnh 1Phát hiện nội tạng động vật thối. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khoảng 3 giờ 15 ngày 16/5, tại Km13+700 thuộc quốc lộ 10, đoạn đi qua địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), lực lượng cảnh sát giao thông cùng một số cơ quan chức năng đã kiểm tra chiếc xe tải biển kiểm soát 51C-644.12 đang lưu thông theo hướng Hải Phòng-Quảng Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện trên xe đang chở 145 thùng xốp, đựng lòng lợn, thịt lợn, sách bò đã thối rữa, bốc mùi nồng nặc, có tổng trọng lượng 9,75 tấn.

Thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Anh Phong (42 tuổi, trú tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến lô hàng. Cảnh sát đã giữ xe cùng lái xe để làm rõ.

Lái xe Phong khai nhận, không biết số hàng trên là nội tạng động vật thối rữa, không biết chủ hàng là ai. Phong chỉ biết đánh xe vào bãi tập kết ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó hàng được xếp lên xe.

Phong được chủ bãi tập kết đưa một số điện thoại và thỏa thuận chở số hàng ra Quảng Ninh để giao cho người có số điện thoại đó.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ để tiêu hủy số thực phẩm bẩn này.

Vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục