Thái Lan không mời Liên hợp quốc giám sát trưng cầu dân ý

Chính quyền quân sự của Thái Lan không có ý định mời quan sát viên quốc tế trong cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới.
Thái Lan không mời Liên hợp quốc giám sát trưng cầu dân ý ảnh 1Đường phố Bangkok. (Nguồn: wordpress.com)

Ngày 22/6, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam đã khẳng định rõ quan điểm của chính phủ nước này về vai trò quan sát viên của Liên hợp quốc đối với cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới của nước này, theo đó chính quyền quân sự không có ý định mời quan sát viên quốc tế.

Tuy nhiên ông cho biết các quan sát viên quốc tế có thể sẽ được mời khi nước này tổ chức cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2017.

Hôm 21/6, Liên hợp quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan trong giai đoạn quan trọng này, nhằm giúp Bangkok nhanh chóng quay trở lại với nền dân chủ, đồng thời khẳng định cần phải có các cuộc thảo luận cởi mở và quy tụ mọi tầng lớp dân chúng trước thềm cuộc trưng cầu dân ý.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc điện đàm của Thủ tướng Prayut Chan-ocha với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, trong đó ông Prayut đã thông báo cho người đứng đầu Liên hợp quốc về tình hình chính trị tại quốc gia Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục