Tiền Giang: Gần 1.400 tỷ đồng xây công trình quốc lộ 1

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Tiền Giang khởi công đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1, đoạn tránh thị trấn Cai Lậy.

Ngày 20/2, tại thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1, đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn km1987+560 (huyện Cai Lậy) đến km2014+000 (huyện Cái Bè) theo hình thức hợp đồng BOT.

Công trình có tổng mức đầu tư 1.398 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 38,52km, trong đó chiều dài phần tuyến tránh hơn 12km (từ km1987+560 đến km1998+661); chiều dài phần bảo trì, tăng cường mặt đường quốc lộ 1 khoảng 26,5km.

Theo đó, quy mô đầu tư phần tuyến tránh gồm đường theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/giờ, nền đường 12m, có bốn làn xe (bao gồm hai làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp) và xây dựng mới bảy cầu, tải trọng thiết kế HL93.

Đối với phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1, giữ nguyên theo cấp đường hiện tại, mặt đường được bảo trì, cải tạo.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 4/2015.

Công trình do liên doanh Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC) và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1 (TRICO) làm chủ đầu tư.

Hiện tại, quốc lộ 1 hiện hữu không thể mở rộng thêm do khu vực tuyến quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy đã hình thành trục đường đô thị, dân cư tập trung đông đúc. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 và bảo trì, tăng cường mặt đường quốc lộ 1 nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, nâng cao chất lượng khai thác, ngăn chặn sự xuống cấp của mặt đường quốc lộ 1 hiện hữu; đồng thời, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên đoạn tuyến, góp phần từng bước hình thành bộ mặt thị xã Cai Lậy theo quy hoạch./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục