Triều Tiên cách chức Thứ trưởng Ngoại giao vì phó đại sứ đào tẩu

Triều Tiên đã cách chức Thứ trưởng Ngoại giao nước này Kung Sok-Ung, đây là sự trừng phạt cho cuộc đào tẩu mới đây của Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh.
Triều Tiên cách chức Thứ trưởng Ngoại giao vì phó đại sứ đào tẩu ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kung Sok-Ung. (Nguồn: nkleadershipwatch.wordpress.com)

Truyền thông Hàn Quốc ngày 12/10 đưa tin Triều Tiên đã cách chức Thứ trưởng Ngoại giao nước này Kung Sok-Ung. Đây là sự trừng phạt cho cuộc đào tẩu mới đây của Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh.

Tờ JoongAng Ilbo dẫn một nguồn giấu tên thạo tin các vấn đề Triều Tiên cho hay ông Kung Sok-Ung đã bị cách chức và trục xuất khỏi Bình Nhưỡng về một vùng nông thôn cùng với gia đình.

Quyết định trên do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra sau khi Phó Đại sứ Triều Tiên ở Anh Thae Yong-Ho cùng gia đình đào tẩu sang Hàn Quốc hai tháng trước.

Nguồn tin cho hay: "Kể từ sau vụ ông Thae Yong-Ho đào tẩu hồi cuối tháng Bảy, (Triều Tiên) đã tiến hành một đợt thanh tra toàn diện trong Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng Kung Sok-Ung từng phụ trách các Đại sứ quán ở châu Âu và việc bị trừng phạt là một hệ quả."

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết thêm bốn nhà ngoại giao cấp cao khác phụ trách các vấn đề châu Âu cũng bị trục xuất khỏi Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục