Trung Quốc: Cần giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại

Đại diện Trung Quốc cho biết nước này nhất quán lập trường về nỗ lực đạt được phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ không phổ biến hạt nhân, duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á.
Trung Quốc: Cần giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên rời bệ phóng tối 28/7. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo THX, ngày 13/9, tại hội nghị của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ở Vienna (Áo), ông Sử Trung Tuấn - Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế ở Vienna, nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua đối thoại.

Ông Sử Trung Tuấn khẳng định: "Trung Quốc nhất quán lập trường về nỗ lực đạt được phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ không phổ biến hạt nhân, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á. Trung Quốc hối thúc tất cả các bên liên quan cùng gánh vác trách nhiệm, thực hiện các biện pháp có hiệu quả nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và đưa vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trở lại con đường đối thoại càng sớm càng tốt."

[Tiết lộ về cách Triều Tiên đạt được tiến bộ trong công nghệ hạt nhân]

Ngoài ra, ông Sử Trung Tuấn cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để triển khai các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên một cách toàn diện, đầy đủ và đối thoại là biện pháp hiệu quả duy nhất để giải quyết vấn đề nêu trên.

Ông Sử Trung Tuấn cũng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh hành động làm tổn hại lợi ích an ninh và chiến lược của các nước, tránh hành động không mang tính xây dựng đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên cũng như đối với hòa bình và ổn định tại khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.