Trung Quốc giáng chức ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng

Trung Quốc giáng chức ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng

Nguyên Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trương Hỷ Vũ bị tước bỏ chức vụ trong Đảng và giáng chức vì vi phạm kỷ luật.
Trung Quốc giáng chức ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng ảnh 1Trương Hỷ Vũ, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước. (Nguồn: Bannedbook.org)

​Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 3/7 cho biết, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC) Trương Hỷ Vũ sẽ bị tước bỏ chức vụ trong Đảng và giáng chức vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật.

Qua quá trình điều tra, CCDI phát hiện Trương Hỷ Vũ đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và nguyên tắc chính trị như thực hiện “các hoạt động phi tổ chức trong Đảng” trong đó có lôi kéo phiếu bầu, lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cho cá nhân và những người thân…

[Trung Quốc khai trừ Đảng và cách chức cựu Phó Tỉnh trưởng An Huy]

Bên cạnh đó, Trương Hỷ Vũ cũng không trung thực và thành khẩn trước cơ quan điều tra khi tìm mọi cách để che giấu các hành vi vi phạm kỷ luật.

Theo CCDI, bên cạnh việc bị tước bỏ các chức danh lãnh đạo Đảng và chính quyền, Trương Hỷ Vũ cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XVIII.

Tất cả tài sản và tiền bạc phi pháp của Trương Hỷ Vũ cũng sẽ bị tịch thu để sung vào công quỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục