Trung Quốc phản đối dùng vũ lực giải quyết căng thẳng với Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 13/4 đã lên tiếng phản đối sử dụng bất kỳ lực lượng quân sự nào trong việc giải quyết những căng thẳng đang gia tăng với Triều Tiên.
Trung Quốc phản đối dùng vũ lực giải quyết căng thẳng với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 13/4 đã lên tiếng phản đối sử dụng bất kỳ lực lượng quân sự nào trong việc giải quyết những căng thẳng đang gia tăng với Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định: "Vũ lực không thể giải quyết các vấn đề, vì vậy Trung Quốc phản đối những hành động gây hỗn loạn và chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên."

[Trung Quốc cam kết tăng cường bảo vệ nếu Triều Tiên giải giáp hạt nhân]

Ông tin rằng điều này "phù hợp với các lợi ích của tất cả các quốc gia, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc."

Bên cạnh đó, ông Vương Nghị đã nhắc lại lời kêu gọi của Bắc Kinh tổ chức đối thoại nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo rằng bất cứ ai kích động tình hình và gây ra rắc rối sẽ phải "chịu trách nhiệm lịch sử vì hành động đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục