19 nền tảng trực tuyến lớn chịu ảnh hưởng Luật Công nghệ mới của EU

Việc không tuân thủ các quy định của Luật công nghệ mới có thể khiến 19 nền tảng trực tuyến lớn mất 6% doanh thu hàng năm hoặc thậm chí khiến nền tảng bị cấm tại thị trường EU.
19 nền tảng trực tuyến lớn chịu ảnh hưởng Luật Công nghệ mới của EU ảnh 1Biểu tượng Apple tại San Francisco, California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Luật Công nghệ mới công bố của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ tác động mạnh đến các "người khổng lồ" công nghệ (Big Tech).

Ủy viên Thị trường Nội bộ Thierry Breton của EU - người phụ trách đạo luật kiểm duyệt nội dung mang tên Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số mới của EU - đã nêu tên 19 nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ nhất.

Trong đó, các nền tảng phổ biến như Instagram của tập đoàn Meta, Twitter, App Store của Apple, YouTube và Google Search của Alphabet, và TikTok của ByteDance, nằm trong danh sách Big Tech cần đáp ứng các yêu cầu bổ sung theo đạo luật mới.

[19 đại gia công nghệ phải tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU]

Các Big Tech nằm trong danh sách, có hơn 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng - tương đương khoảng 10% dân số châu Âu, sẽ chịu trách nhiệm gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp, thuê người kiểm duyệt nội dung thích hợp bằng mọi ngôn ngữ của EU và hàng năm gửi đánh giá rủi ro cho cơ quan điều hành của EU nêu chi tiết cách họ xử lý nội dung có hại.

Việc không tuân thủ các quy định mới có thể khiến các công ty này mất 6% doanh thu hàng năm hoặc thậm chí khiến nền tảng bị cấm tại EU.

Liên quan đến các quy định kiểm duyệt nội dung mới của EU, tập đoàn công nghệ Meta cho biết họ đang thực hiện "các bước quan trọng để chống lại sự lan truyền nội dung có hại trên Facebook và Instagram trên khắp châu Âu."

Châu Âu đã giới thiệu các quy tắc kiểm duyệt nội dung mang tính bước ngoặt vào năm ngoái. Các quy tắc bao gồm hạn chế sử dụng dữ liệu nhạy cảm như chủng tộc hoặc tôn giáo cho mục tiêu quảng cáo, cấm nhắm mục tiêu quảng cáo đến trẻ vị thành niên và ngăn chặn các thuật toán thúc đẩy mọi người đồng ý theo dõi trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục