1.900 tỷ đồng xây dựng cầu Việt Trì mới

Đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng xây dựng cầu Việt Trì mới

Dự án cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ xây dựng theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng.
Đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng xây dựng cầu Việt Trì mới ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La thăng phát biểu tại lễ khởi công cầu Việt Trì mới. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 30/11, tại Phú Thọ, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc khởi công xây dựng cầu Việt Trì mới.

Dự án xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, thời gian thi công 18 tháng.

Cầu có tổng chiều dài trên 736,5m, rộng 22,5m được thiết kế bằng bêtông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực (tuổi thọ 100 năm).

Dự án bao gồm phần cầu bắc qua sông Lô, đường dẫn phía Vĩnh Phúc, Phú Thọ và các cầu trên đường dẫn.

Điểm đầu kết nối vào Quốc lộ 2 mới thuộc địa phận xã Việt Xuân huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc); điểm cuối, tuyến vượt sông Lô bằng cầu Việt Trì mới (về phía thượng lưu cầu Việt Trì hiện tại khoảng 270m).

Trước mắt, cầu kết nối với đường trục chính Hùng Vương vào thành phố Việt Trì; giai đoạn hoàn chỉnh kết nối với đường Âu Cơ vành đai thành phố Việt Trì.

Công trình do liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh và Công ty cổ phần Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) đầu tư dự án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục