200 nghệ sỹ piano sẽ biểu diễn tại festival nghệ thuật quốc tế

Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế năm 2020 sẽ có sự tham gia của các nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia, mặc dù COVID-19 khiến quy mô liên hoan bị thu hẹp.
Trình diễn áo dài sẽ là một trong những điểm nhấn tại sự kiện festival. (Ảnh minh họa)
Trình diễn áo dài sẽ là một trong những điểm nhấn tại sự kiện festival. (Ảnh minh họa)

Hơn 200 nghệ sỹ piano và 100 vũ công sẽ biểu diễn trong khuôn khổ Festival Nghệ thuật Hữu nghị Quốc tế do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức trong các ngày 18, 19, 20 tháng 12/2020.

Các tiết mục đặc sắc sẽ được biểu diễn phi lợi nhuận tại 3 sân khấu thuộc phố đi bộ Hồ Gươm để phục vụ cộng đồng yêu nghệ thuật.

Ban giám khảo của chương trình sẽ chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để tham dự đêm "Gala Nghệ thuật hữu nghị Quốc tế" vào ngày 27/12 tại khán phòng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Được biết, hội đồng chuyên môn sẽ bao gồm các nghệ sỹ, giảng viên piano uy tín tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội như nghệ sỹ Trần Thị Vân Cơ và Đào Trọng Tuyên.

Chia sẻ với báo chí về festival, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết chương trình nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, thúc đẩy tình cảm bạn bè quốc tế đối với Thủ đô Hà Nội, đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội, giới thiệu những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước.

Chương trình được tổ chức trong không gian mở của phố đi bộ để mọi người có thể cùng thưởng thức và tham gia biểu diễn nghệ thuật. "Không gian biểu diễn ngoài trời có thể hạn chế chất lượng của âm nhạc so với khi biểu diễn trong khán phòng, nhưng đổi lại, hình thức này lại tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Một cây đàn piano sẽ được đặt tại sân khấu ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cho khán giả thử thể hiện tài năng của mình." bà Phương nói.

Chương trình hướng tới việc tạo điểm nhấn về không gian nghệ thuật sáng tạo, thiết thực, góp phần chào mừng Hà Nội được công nhận là Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Bên cạnh đó, Festival IFAF còn có hàng loạt các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn khác như cuộc thi khiêu vũ, trưng bày gian hàng nghệ thuật, biểu diễn áo dài...

Festival được tổ chức với quy mô lớn, có sự góp mặt của các nghệ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên đến từ các Hội hữu nghị, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các trường quốc tế, các trường song ngữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay, đã có đoàn nghệ thuật Cuba, Mông Cổ, Indonesia và Nga đăng ký tham gia biểu diễn./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục